10:06, 18/06/2021

Kịp thời cảnh báo nguy cơ, loại bỏ yếu tố phát sinh cháy nổ tại hộ gia đình

Ngày 18-6, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 tháng (từ ngày 15-4-2021 đến 15-6-2021) thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tại điểm cầu Khánh Hòa, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các huyện, thị xã và thành phố tham dự hội nghị.

Ngày 18-6, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 tháng (từ ngày 15-4-2021 đến 15-6-2021) thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Tại điểm cầu Khánh Hòa, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các huyện, thị xã và thành phố tham dự hội nghị.


Trong 2 tháng qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 344 vụ cháy, làm chết 27 người, 37 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước lên đến 39,4 tỷ đồng. Tại địa bàn Khánh Hòa, trong 2 tháng qua đã xảy ra 3 vụ cháy nhà dân gây thiệt hại về tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Triển khai thực hiện đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã phối hợp các đơn vị liên quan, công an các địa phương tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền thông qua lồng ghép trong các hoạt động của chi bộ, tổ dân phố, đoàn thể, chính trị xã hội tại khu dân cư về PCCC ngay trong các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; đối tượng tuyên truyền đã nhận thức được tầm quan trọng trong công tác PCCC.


Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về đảm bảo an toàn cháy, nổ. Công an các địa phương cần đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng về phòng ngừa cháy nổ cũng như hậu quả nghiêm trọng của cháy nổ, từ đó tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về PCCC; phổ biến kiến thức, kỹ năng cơ bản, thực hành cho nhân dân về PCCC, cứu nạn, thoát nạn; kịp thời cảnh báo nguy cơ, loại bỏ yếu tố phát sinh cháy nổ tại hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ lẻ và các chợ dân sinh...


Thành Long