03:06, 21/06/2021

Giải quyết mâu thuẫn trên mạng bằng hung khí

Do Phong và Phú có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook nên Trung rủ Phong và nhóm bạn mang theo hung khí đi đánh Phú.

Sáng 21-6, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo Mai Hoàng Bảo Ân (sinh năm 2003, trú xã Vĩnh Thái, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Ân vẫn phải chấp hành 2 năm 6 tháng tù về tội giết người. Cùng bị kết án về tội này còn có 11 bị cáo khác nhưng không kháng cáo. 
 
 
Theo hồ sơ, Lê Đình Phong và Nguyễn Tấn Phú có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook. Tối 20-2-2018, Ngô Văn Trung rủ Phong và nhóm bạn mang theo hung khí đi đánh Phú. Phát hiện Phú đang chở Trần Thanh Giang, Ngô Duy Mẫn, cả nhóm đuổi theo.
 
Đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa đình chỉ xét xử, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực.
Đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa đình chỉ xét xử, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực.
 
Đến khu vực xã Vĩnh Hiệp, xe Phú bị ngã, Giang bỏ chạy. Phú và Mẫn bị nhóm Trung tấn công. Phú bị ném đá, bị đập cục bê tông vào đầu và bị chém, thương tích 16%. Riêng Mẫn từ chối giám định thương tật và không yêu cầu khởi tố hình sự. 
 
N.V