12:05, 11/05/2021

Vào tù vì nghe lời rủ rê trộm xe

Sau khi phá khóa chiếc xe máy, Dũng rủ người làm cùng là Nghĩa tham gia trộm cắp. Nghĩa đồng ý.

Sáng 11-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Phạm Hùng Nghĩa (sinh năm 1996, trú huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) do không có tình tiết mới. 
 
 
Tối 10-7-2020, tại khu vực phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, Nguyễn Dũng (công nhân một công trình thi công) đã phá khóa một chiếc xe máy (trị giá gần 41 triệu đồng) rồi rủ người làm cùng là Nghĩa tham gia trộm cắp. Nghĩa đồng ý. Dũng quay lại mở khóa xe, chạy ra ngoài chờ Nghĩa dọn dẹp đồ đạc rồi cả hai chạy xe về nhà Nghĩa. Tại đây, Dũng thay biển số xe rồi cùng Nghĩa chạy vào tỉnh Cà Mau xin việc làm. Ngày 12-7-2020, cả hai đến địa phận tỉnh Đồng Nai thì bị công an yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Do không xuất trình được giấy tờ, cả hai về trụ sở công an làm việc. 
 
 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Được biết, quá trình điều tra, Nghĩa đã bồi thường cho chủ tài sản 2 triệu đồng; Dũng bồi thường 6,6 triệu đồng. Dũng hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra đã truy nã và tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
 
 
TÂM MAI