12:05, 11/05/2021

Ném gạch chết người vì… bực cách chạy xe!

Sáng 11-5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 2 bị cáo cùng trú phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) là Nguyễn Trọng Thuật (sinh năm 2002) 12 năm tù; Đàm Tiến Khang (sinh năm 2001) 10 năm tù cùng về tội giết người. 

Sáng 11-5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 2 bị cáo cùng trú phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) là Nguyễn Trọng Thuật (sinh năm 2002) 12 năm tù; Đàm Tiến Khang (sinh năm 2001) 10 năm tù cùng về tội giết người. Tòa cũng buộc các bị cáo tiếp tục liên đới bồi thường 193 triệu đồng cho gia đình người bị hại. 
 
Theo cáo trạng, tối 28-10-2020, Thuật chở Khang đi dạo mát ở phường Ninh Hiệp. Lúc này, Võ Văn Cường chạy xe máy ngược chiều với tốc độ cao và bốc đầu xe, suýt va chạm với xe của Thuật. Thuật bèn chạy xe đuổi theo nói: “Đi kiểu gì vậy mày”, nhưng Cường không trả lời và đi tiếp.
 
 
Hai bị cáo trước tòa.
Hai bị cáo trước tòa.
 
 
Bực tức, Thuật rủ Khang đánh Cường. Thấy bên đường có một đống gạch, Thuật liền nhặt 1 viên gạch rồi nói Khang cầm lái chở Thuật đi tìm đánh Cường. Đi được một đoạn, thấy Cường đang chạy xe ngược chiều với tốc độ nhanh, Thuật ngồi sau bèn ném viên gạch vào trúng ngực Cường, khiến Cường mất lái, ngã xe. Cường được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi. 

 

Được biết, trước khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã bồi thường 80 triệu đồng cho gia đình người bị hại.
 
 
N.V