06:05, 07/05/2021

Giảm án cho nhóm thanh niên đi đánh trả thù

Biết nhóm Trí đang chơi ở một quán bida tại TP. Cam Ranh, Trung rủ nhóm mình đi đánh nhóm Trí. 

Vừa qua, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt cho 4 bị cáo phạm tội giết người có kháng cáo; riêng bị cáo Huỳnh Trọng Nghĩa (sinh năm - SN 1994) rút kháng cáo nên vẫn phải chấp hành mức án 13 năm 6 tháng tù. 4 bị cáo được giảm hình phạt gồm: Võ Ngọc Huy (SN 1994) 13 năm tù giảm còn 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Quốc (SN 1994) 11 năm tù giảm còn 9 năm tù; Đinh Huy Nhựt (SN 1996) 10 năm tù giảm còn 9 năm 6 tháng tù; Lê Hữu Đức (SN 1996) 11 năm tù giảm còn 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đức trú huyện Cam Lâm, 4 bị cáo còn lại trú TP. Cam Ranh, cùng tỉnh Khánh Hòa.
 
Hồ sơ thể hiện, nhóm Lưu Thanh Trung (đã được xét xử, không kháng cáo) có mâu thuẫn từ trước với nhóm Nguyễn Văn Trí. Tối 1-5-2018, biết nhóm Trí đang chơi ở một quán bida tại TP. Cam Ranh, Trung rủ nhóm mình đi đánh nhóm Trí. Nhóm Trung mang theo hung khí đến đâm, chém Trần Minh Trọng, Phan Chậm Quậy. Riêng Nghĩa trực tiếp chém nhiều nhát vào đầu, tay, lưng Trọng; gây thương tích 42%. Huy chém vào lưng Quậy; gây thương tích 10%.    
 
Được biết, sau phiên tòa, tuy bị hại không yêu cầu nhưng các bị cáo trên vẫn tự nguyện bồi thường, trong đó bị cáo Quốc bồi thường nhiều nhất. 
N.V