01:05, 18/05/2021

Chém người can ngăn

Sáng 18-5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Công Ngọc (sinh năm 1989, trú phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 6 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu thêm nên tòa không xét.

Sáng 18-5, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Trần Công Ngọc (sinh năm 1989, trú phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 6 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, do bị hại không yêu cầu thêm nên tòa không xét.
 
 
Bị cáo Trần Công Ngọc, anh Đặng Đức Dũng, Đặng Ngọc Phi và chị Phạm Thị Xuân Thuận cùng là công nhân xây dựng làm việc tại một công trình ở phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang. Sáng 29-4-2020, trong khi lấy vật liệu xây dựng, giữa Ngọc và chị Thuận xảy ra mâu thuẫn. Ngọc xô chị Thuận ngã. Thấy vậy, anh Dũng và Phi tới can ngăn. 
 
 
Bị cáo Trần Công Ngọc.
Bị cáo Trần Công Ngọc.
 
 
Sau khi được can ngăn, Ngọc vào khu để dụng cụ xây dựng lấy 1 chiếc búa dạng rìu và đuổi đánh Phi. Anh Dũng đến can ngăn thì bị Ngọc chém trúng vùng đầu, gây gãy xương chính mũi, tỷ lệ thương tích 8%. 
 
 
Được biết, sau khi phạm tội, Ngọc đã bồi thường 14 triệu đồng cho anh Dũng.
 
 
N.V