10:04, 07/04/2021

Lĩnh án tù vì chống người thi hành công vụ

Sáng 7-4, tại UBND phường Ba Ngòi, Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1991, trú tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi) 1 năm 6 tháng tù về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sáng 7-4, tại UBND phường Ba Ngòi, Tòa án nhân dân TP. Cam Ranh xét xử lưu động, tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1991, trú tổ dân phố Ngô Mây, phường Ba Ngòi) 1 năm 6 tháng tù về hành vi chống người thi hành công vụ.


Lê Quốc Tuấn ở cùng nhà với cha mẹ tại tổ dân phố Ngô Mây. Khoảng 13 giờ ngày 10-12-2020, Tuấn đi nhậu về vào phòng hút thuốc lá và ngủ. Khoảng 16 giờ cùng ngày, ông Lê Văn Dũng (cha của Tuấn) nhận được tin báo Tuấn đốt nhà, đập phá tài sản nên đến Công an phường Ba Ngòi báo cáo, đề nghị đến giải quyết. Hai cán bộ Công an phường là Lê Trọng Hoàng và Bùi Ngọc Quang được cử đến nhà ông Dũng để giải quyết sự việc. Khi đến nhà, ông Hoàng yêu cầu Tuấn về trụ sở Công an phường để làm việc, Tuấn không đồng ý còn chửi bới, xúc phạm. Ông Hoàng tiếp tục yêu cầu Tuấn về trụ sở làm việc thì Tuấn đánh vào mặt ông Hoàng, giật đứt 1 nút áo, làm ông Hoàng té ngã. Ông Hoàng đứng dậy thì bị Tuấn ôm cổ vật, ông Hoàng khống chế bị Tuấn đạp vào bụng.


PHAN HƯƠNG