12:04, 01/04/2021

 Đâm chết người chửi mắng việc nẹt pô

Sáng 1-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Mang Ương (sinh năm 1992, trú xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) 15 năm tù về tội giết người.

Sáng 1-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Mang Ương (sinh năm 1992, trú xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) 15 năm tù về tội giết người.
 
Mang Ương và Mấu Văn Trường là anh em họ. Tối 12-10-2020, Trường cùng một số người ăn uống, hát karaoke trước nhà Mấu Văn Thuyển; Ương ăn uống cùng một người khác tại nhà mình. Sau đó, Ương chạy xe máy đi mua cà phê và tăng ga nẹt pô lúc qua nhà Thuyển. Khi Ương quay về nhà, Trường tới chửi mắng Ương về việc tăng ga nẹt pô, dẫn tới mâu thuẫn chửi nhau. Ương vào nhà lấy dao đánh Trường thì được can ngăn. Trường về nhà, sau đó quay lai, tiếp tục chửi Ương. Ương dùng dao đâm một nhát trúng bụng Trường. Mang Văn Yên thấy vậy lấy micro đánh Ương thì bị Ương quơ dao trúng tay. Trường được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.

 

Bị cáo Mang Ương.
Bị cáo Mang Ương.
 
Được biết, bị cáo đã khắc phục bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình người bị hại. Đối với thương tích của Yên, do thương tích nhẹ, Yên không yêu cầu giám định nên không xem xét.
 
N.V