09:03, 26/03/2021

Tấn công cả công an viên tới giải quyết bất hòa

Triệu bực tức cho rằng ông Hiếu vật ngã mình làm anh trai đánh được Triệu, nên cãi vã với ông Hiếu rồi...

Chiều 26-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 9 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ với bị cáo Nguyễn Hoài Triệu (sinh năm 1993, trú xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) do không có tình tiết mới.
 
Theo hồ sơ, chiều 30-10-2019, nhận được tin báo Triệu đang đập phá tài sản gia đình, gây mất trật tự địa phương, Trưởng Công an xã Ninh Bình đã phân công ông Lê Chí Tâm, công an viên, tới nắm tình hình và giải quyết sự việc ban đầu. Khi ông Tâm tới, thấy Triệu say xỉn, thái độ hung hăng nên đã mời Triệu ngồi làm việc và yêu cầu dừng hành vi vi phạm. 
 
Lúc này, anh trai Triệu về nhà. Do có mâu thuẫn nên Triệu vào nhà lấy mã tấu đòi chém anh thì bị ông Hiếu can ngăn, vật ngã, làm văng mã tấu ra sân. Trong lúc ông Hiếu khống chế Triệu, anh của Triệu xông tới đấm Triệu làm rách môi, chảy máu thì được can ngăn nên bỏ đi.
 
Triệu bực tức cho rằng ông Hiếu vật ngã mình để cho anh trai đánh Triệu, nên cãi vã với ông Hiếu. rồi vào trong nhà lấy kéo đâm vào vùng lưng ông Hiếu, gây chảy máu. Quá trình điều tra, ông Hiếu đã từ chối giám định tỷ lệ thương tật. 
N.V