05:03, 23/03/2021

Đánh "cha vợ" vì… gây ồn ào!

Lượm cằn nhằn ông Bình buổi trưa không để cho ai ngủ; sau đó chửi ông...

Ngày 23-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Nguyễn Văn Lượm (sinh năm 1990, trú xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) vẫn chấp hành 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. 
 
Khoảng 13 giờ 30 ngày 7-4-2020, ông Huỳnh Văn Bình mang xà beng sang nhà hàng xóm kế bên để gỡ giúp mái tôn chuồng heo. Lượm (chung sống như vợ chồng với con gái ông Bình) đang ở nhờ nhà này, cằn nhằn ông Bình buổi trưa không để cho ai ngủ.
 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
Sau đó, Lượm chửi ông Bình, ngăn không cho ông vào nhà hàng xóm lấy cây xà beng về. Hai bên giằng co. Lượm đẩy ông Bình ngã xuống đường rồi dùng xà beng đánh ông. Ông Bình giơ tay đỡ nên bị thương. Lượm tiếp tục đánh liên tiếp vào người ông Bình, gây thương tích 23%.
 
N.V