04:02, 04/02/2021

Bị phát hiện mang ma túy trong người

Công an phát hiện Tâm có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên tiến hành kiểm tra. 

Sáng 4-2, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo của 2 bị cáo do không có tình tiết giảm nhẹ mới. Như vậy, bị cáo Lê Đức Tuấn (sinh năm 1997, trú Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn chấp hành 7 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1995, trú Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa) vẫn chấp hành 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
 
 
Hai bị cáo trước tòa.
Hai bị cáo trước tòa.
 
Chiều 4-5-2020, tại khu vực đường Võ Trứ - Ngô Gia Tự, công an phát hiện Tâm có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên tiến hành kiểm tra. Tâm tự giao nộp bịch ma túy đá (Mathamphetamine) khối lượng 0,528g và khai nhận mua của Tuấn vào ngày 26-4-2020 với giá 7 triệu đồng để sử dụng đến ngày bị phát hiện.
 
Tối cùng ngày, làm việc với công an, Tuấn thừa nhận đã bán cho Tâm hộp 10 ma túy đá. Trước đó, Tuấn đã bán cho Tâm nhiều lần, mỗi lần 1 hộp 10 ma túy đá với giá 7 triệu đồng. Về nguồn gốc ma túy, Tuấn khai mua của một phụ nữ tên Hiền (không xác định lai lịch) ở Diên Điền, Diên Khánh. 
 
T.M