10:01, 06/01/2021

Làm giả sổ đỏ, giấy đăng ký ô tô để chiếm đoạt tiền

Chiều 6-1, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1987, trú phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt chung 20 năm tù.

Chiều 6-1, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1987, trú phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt chung 20 năm tù.


Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, sau khi thuê xe ô tô, Ngọc Anh lên mạng tìm nơi nhận làm giả giấy tờ, liên hệ với đối tượng tên Lưu Chí Khang rồi đưa giấy chứng nhận đăng ký ô tô thuê để Khang làm giả giấy này đứng tên Ngọc Anh. Sau đó, Ngọc Anh mang đi thế chấp lấy tiền.

 

 Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh.


Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 4-2018 đến ngày 22-1-2019, Ngọc Anh đã bảo Khang làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô để mang đi thế chấp nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Ngọc Anh đã lừa đảo chiếm đoạt 1,58 tỷ đồng; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 250 triệu đồng.


Cơ quan chức năng xác định, hành vi của vợ của Ngọc Anh không có dấu hiệu giúp sức cho chồng thực hiện tội phạm; hành vi của dì của Ngọc Anh không cấu thành tội che giấu tội phạm. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh đối tượng Khang để xử lý.


N.V