11:01, 19/01/2021

Đánh tráo biển số để trộm xe máy đời mới

Từ thông tin hiệp sĩ đường phố thuộc Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm Nha Trang và bảo vệ bãi giữ xe cung cấp, lực lượng công an đã tổ chức chốt chặn, vây bắt nghi phạm chuyên trộm xe máy đời mới Honda Winner X tại các bãi giữ xe trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Từ thông tin hiệp sĩ đường phố thuộc Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm Nha Trang và bảo vệ bãi giữ xe cung cấp, lực lượng công an đã tổ chức chốt chặn, vây bắt nghi phạm chuyên trộm xe máy đời mới Honda Winner X tại các bãi giữ xe trên địa bàn TP. Nha Trang.


Cuối giờ chiều 15-1, ông Nguyễn Xuân Vũ - Đội trưởng Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm Nha Trang nhận được tin của bảo vệ một khu du lịch ở phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang về việc bị kẻ gian đánh cắp xe máy tại bãi giữ xe. Ông Nguyễn Văn Quốc - bảo vệ bãi giữ xe thông tin: “Qua phần mềm định vị, chúng tôi xác định kẻ gian đang di chuyển về phía Cam Ranh với tốc độ 35km/giờ. Rất mong anh em hiệp sĩ phối hợp truy đuổi”. Nắm bắt hướng di chuyển của nghi phạm, thành viên câu lạc bộ cùng bảo vệ bãi giữ xe lập tức lên đường truy đuổi đối tượng.

 

Đối tượng Nguyên tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyên tại cơ quan công an


Trên đường đi, qua điện thoại, ông Quốc cũng đã cấp báo Công an TP. Cam Ranh để tổ chức lực lượng chốt chặn, vây bắt. Sau gần 1 giờ, tại Quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn phường Ba Ngòi, tổ công tác của Công an TP. Cam Ranh đã phát hiện nghi phạm chạy xe Winner X trùng với mô tả của người bị hại và bảo vệ bãi giữ xe, đã lập tức tổ chức vây bắt. Ngay sau đó, nghi phạm đã bị đưa về cơ quan công an để làm việc.  Tiến hành đấu tranh, khai thác nóng, nghi phạm khai tên Bùi Hoàng Nguyên (sinh năm 1999, thường trú tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đầu năm 2020, Nguyên tới Nha Trang (ở phòng trọ tại khu phố Tây trên đường Nguyễn Thiện Thuật) tìm kiếm việc làm. Nhưng Nguyên lại kiếm sống bằng cách trộm xe máy và loại xe đối tượng nhắm đến là Honda Winner X, hiện nay, trên thị trường có giá bán hơn 50 triệu đồng.

 

.... và bộ đồ nghề chuyên dùng để đấu nối, đánh cắp xe của nghi phạm.

.... và bộ đồ nghề chuyên dùng để đấu nối, đánh cắp xe của nghi phạm.


Chiều 15-1, Nguyên chạy xe máy Nouvo, biển số 60B2-227.90 vào bãi giữ xe khu du lịch ven biển thuộc địa bàn phường Vĩnh Nguyên. Nguyên cũng lấy vé xe như những người khác. Khi đi, Nguyên mang theo bộ đồ nghề gồm một chiếc kìm cắt, một đoạn dây điện, chiếc cờ lê và vài đoản để vặn ốc vít. Sau một hồi tìm “hàng”, Nguyên đã chọn chiếc xe Honda Winner X biển số 79H1-923.97, tiến hành đấu nối trực tiếp với bình ắc quy. Xong xuôi, nghi phạm tháo biển số xe 60B2-22790, gắn vào xe Honda Winner X vừa được đấu nối, khởi động xe và chạy ra ngoài. Khi đến cửa kiểm soát, Nguyên đưa vé xe và thoát khỏi mà không vấp phải sự nghi kỵ nào. Rất may, thời điểm này, chủ xe là ông Dương Phi Hùng (trú tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa) qua phần mềm định vị xe phát hiện có ai đó trộm xe, lập tức báo cho bảo vệ bãi giữ xe.


Tại cơ quan công an, Nguyên khai, 2 tuần trước,  tại bãi giữ xe 44 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, cũng với thủ đoạn nói trên, nghi phạm đã đánh cắp 1 chiếc xe Honda Winner X. Sau đó, Nguyên chạy xe máy đánh cắp vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ. Theo cán bộ điều tra, ngoài 2 vụ nói trên, có thể nghi phạm còn gây ra những vụ đánh tráo biển số xe để trộm xe máy khác tại các bãi giữ xe. Công an TP. Nha Trang khuyến cáo bảo vệ các bãi giữ xe máy cần cảnh giác với thủ đoạn trộm xe nói trên.


Thành Long