10:12, 22/12/2020

Đồn Biên phòng Đầm Môn: Tập trung đấu tranh với tội phạm ma túy

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Đầm Môn đã tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới biển phụ trách, trong đó có tội phạm về ma túy, góp phần vào việc bảo vệ tuyến biên giới biển vững chắc.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Đầm Môn đã tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới biển phụ trách, trong đó có tội phạm về ma túy, góp phần vào việc bảo vệ tuyến biên giới biển vững chắc.


Cuối tháng 11, Đồn Biên phòng Đầm Môn đã triệt phá vụ án liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Thiếu tá Nguyễn Dũng Mạnh - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đầm Môn cho biết, qua công tác nắm tình hình, đơn vị nhận thấy trên địa bàn xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) có đối tượng biểu hiện tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Theo dõi đối tượng, vào lúc 15 giờ 30 ngày 30-11, tại thôn Tây Nam 2 (xã Đại Lãnh), lực lượng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Đầm Môn bắt quả tang và thu giữ 100 đoạn ống nhựa chứa chất bột màu trắng từ Lê Công Tuấn Anh (sinh năm 1996, trú thôn Tây Nam 2). Qua đấu tranh, đối tượng Lê Công Tuấn Anh khai nhận số tang vật lực lượng chức năng thu được là heroin với khối lượng hơn 5gram. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Đối tượng Lê Công Tuấn Anh bị lực lượng của đơn vị bắt giữ cùng tang vật.

Đối tượng Lê Công Tuấn Anh bị lực lượng của đơn vị bắt giữ cùng tang vật.


Đồn Biên phòng Đầm Môn phụ trách tuyến biên giới biển của 6 xã phía bắc huyện Vạn Ninh, gồm: Vạn Khánh, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Thọ, Vạn Thạnh và Đại Lãnh. Đây là khu vực tình hình an ninh trật tự phức tạp, trong đó nổi lên tội phạm liên quan đến ma túy. Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới biển phụ trách, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng là nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Theo đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã tập trung triển khai nhiều giải pháp như: Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng, nắm chắc những đối tượng có biểu hiện nghi vấn về ma túy, đồng thời đẩy mạnh vận động quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự… Với các giải pháp nói trên, năm 2020, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá 3 vụ/4 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng gần 200 tép heroin trên địa bàn xã Đại Lãnh. Qua đấu tranh, các đối tượng đều khai nhận, chủ yếu mua ma túy từ nơi khác đưa về địa phương phân lẻ rồi bán cho người nghiện trên địa bàn và vùng lân cận.


Cùng với việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, trong năm, Đồn Biên phòng Đầm Môn còn tham gia xử lý hàng chục vụ việc liên quan an ninh trật tự trên tuyến. Qua tổ chức tuần tra, kiểm soát, đơn vị đã phát hiện và truy bắt 1 đối tượng có lệnh truy nã khi đang lẩn trốn trên biển. Thiếu tá Nguyễn Dũng Mạnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đang thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp phạm trên tuyến biên phòng được phân công phụ trách. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển, trên bộ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường nắm, trao đổi thông tin để kịp thời xử lý các vụ việc; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm”.


THẾ ANH - THANH HẢI