02:09, 23/09/2020

Giết người do mâu thuẫn về việc tranh chấp đất

Lúc này, Hùng, Dũng (con ông Khanh) cùng Hải (cháu ông Khanh) và vợ Hùng biết tin liền đến nhà ông Thành.

Sáng 23-9, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Phan Thị Hoài Phương (sinh năm – SN 1976) 8 năm tù về tội giết người. 3 bị cáo cùng bị tuyên phạt mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng gồm: Võ Ngọc Hải (SN 1998), Lê Phi Dũng (SN 1990), Lê Phi Hùng (SN 1988). 4 bị cáo cùng trú Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị hại không yêu cầu nên không xét.


Chiều 27-8-2019, do mâu thuẫn về việc tranh chấp đất giữa 2 anh em nên ông Lê Xuân Khanh cầm dao tới nhà ông Lê Xuân Thành. Đến nơi, gặp bà Phương, vợ ông Thành, ông Khanh chửi bà Phương. Bà Phương gọi điện thoại cho con trai là Lê Xuân Công về. Công về thì xảy ra đánh nhau với ông Khanh. Khi ông Khanh rút dao ra đe dọa, Công và mẹ tước được dao. Ông Khanh ra về.

 

Đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng.
Đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng.


Lúc này, Hùng, Dũng (con ông Khanh) cùng Hải (cháu ông Khanh) và vợ Hùng biết tin liền đến nhà ông Thành, trên đường đi gặp ông Khanh. Khi mọi người tới nhà ông Thành, trong lúc Hải, Hùng, Dũng xô xát với Công và người can ngăn, ông Khanh vào đến hiên nhà và bị bà Phương cầm dao đâm vào vùng bụng. Ông Khanh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.


N.V