01:09, 10/09/2020

Dùng xe trộm cắp đi cướp giật

Phi điều khiển chiếc xe máy trộm được áp sát một người khách nước ngoài và giật giỏ xách trị giá gần 16 triệu đồng.

Sáng 10-9, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phi (sinh năm 1994, trú Phước Long, Nha Trang, Khánh Hoà) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản, 4 năm tù về tội cướp giật tài sản, tổng hợp hình phạt chung 7 năm tù.


Đêm 21-11-2019, Phi lén lút trộm cắp điện thoại của một người dân tại căn nhà đang xây thuộc Phước Hải, Nha Trang. Đến chiều 22-11-2019, cũng tại khu vực này, phát hiện một người dân dựng xe máy, chìa khoá còn cắm trong ổ, Phi tới khởi động xe chạy thoát. Tổng giá trị tài sản trộm cắp gần 27 triệu đồng.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 23-11-2019, Phi điều khiển chiếc xe máy trộm được áp sát một người khách nước ngoài và giật giỏ xách trị giá gần 16 triệu đồng.  Tối  cùng ngày, Phi đi hát karaoke và mâu thuẫn với nhân viên ở quán nên bị công an mời về làm việc. Quá trình làm việc, Phi tự khai nhận các hành vi phạm tội.

 

Bị cáo Nguyễn Văn Phi.
Bị cáo Nguyễn Văn Phi.


Được biết, bị cáo đã có 3 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản.


N.V