03:09, 11/09/2020

Đi mời bia, lại bị đâm

Đông sang mời bia mấy người quen thì xảy ra mâu thuẫn với Song Anh.

Ngày 11-9, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Lê Song Anh (sinh năm 1978, trú Phước Hoà, Nha Trang) 9 năm tù về tội giết người.


Tối 2-3-2019, Nguyễn Văn Đông cùng bạn đến một vũ trường ở phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang chơi. Trong lúc ngồi chơi, Đông nhìn thấy 2 người quen đang ngồi cùng Song Anh và một số người khác. Đông sang mời bia người quen thì xảy ra mâu thuẫn với Song Anh. Đông ném ly bia xuống đất. Thấy ồn ào, bảo vệ mời Đông ra ngoài, mọi người cũng đi về. Trong lúc ra khỏi vũ trường, thấy Đông đang đứng giữa cửa ra vào, Song Anh bèn lấy dao đâm 3 nhát vào người Đông, gây tràn khí, tràn máu màng phổi trái, thương tích 24%. Sau khi phạm tội, Song Anh bỏ trốn, đến ngày 9-5-2019 bị bắt truy nã.

 

Bị cáo Lê Song Anh.
Bị cáo Lê Song Anh.


Được biết, bị cáo đã có 5 tiền án về các tội cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.


N.V