10:09, 28/09/2020

Đang tìm nơi bán đồ trộm cắp thì bị bắt

Sáng 28-9, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1990, sống lang thang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

 

Sáng 28-9, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1990, sống lang thang) 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.


Đêm 12-12-2019, Chính đi lang thang tìm cơ hội trộm cắp. Đến khu vực Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, thấy một căn nhà cho người nước ngoài thuê khoá cổng, nhưng cửa bên trong không khoá, Chính liền trèo cổng vào nhà, lấy trộm 14 điện thoại di động và 3 máy tính xách tay rồi bỏ trốn. Khi Chính đang đi trên đường 2-4 tìm chỗ tiêu thụ tài sản trộm cắp thì bị công an bắt giữ. Tổng giá trị tài sản trộm cắp là gần 54 triệu đồng.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.


Được biết, bị cáo đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng bị kết án về các tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản.


N.V