10:09, 24/09/2020

Chạy xe ẩu, tông người gần chết

Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo Thái Minh Phong (sinh năm 1992, trú Ninh Phú, Ninh Hoà, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.

 

Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà vừa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo Thái Minh Phong (sinh năm 1992, trú Ninh Phú, Ninh Hoà, Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới.


Đêm 3-10-2019, sau khi đã uống bia ở nhà, Phong chạy xe máy vào Nha Trang. Đến đường 2-4 (Nha Trang), Phong đi lấn sang phần đường dành cho xe lưu thông chiều ngược lại và tông vào anh Dương Thế Anh đang chạy xe máy theo chiều ngược lại, làm anh Thế Anh thương tích 91%, Phong bị xây xát.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.


Kết quả giám định và điều tra cho thấy, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Phong chưa có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường quy định, thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ tại khu vực có biển báo nguy hiểm; nồng độ cồn trong máu của Phong là 136,72mg/dl, vượt quá mức quy định cho phép. Sau tai nạn xảy ra, bị cáo đã bồi thường 5 triệu đồng sửa xe và 8 triệu đồng chi phí thuốc men cho bị hại.  


N.V