01:08, 13/08/2020

Vào tù vì giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Sáng 13-8, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Ngọc Bá Lâm (sinh năm – SN 1980, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang); Trần Hữu Trung (SN 1989, trú Diên An, Diên Khánh); Nguyễn Quốc Huy (SN 1981, trú Diên An, Diên Khánh) cùng mức 9 năm tù, cùng về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, bị hại không yêu cầu thêm nên không xét.

Sáng 13-8, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Ngọc Bá Lâm (sinh năm – SN 1980, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang); Trần Hữu Trung (SN 1989, trú Diên An, Diên Khánh); Nguyễn Quốc Huy (SN 1981, trú Diên An, Diên Khánh) cùng mức 9 năm tù, cùng về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, bị hại không yêu cầu thêm nên không xét.


Huỳnh Thanh Vũ và Trần Đình Phong có mâu thuẫn từ trước nên chiều 22-9-2019, Vũ tới nhà chửi Phong. Phong kể cho Trung biết và nhờ Trung nói chuyện với Vũ. Trên đường đi, Trung gặp Vũ và hỏi lý do chửi Phong, từ đó xích mích. Tối cùng ngày, Vũ chủ động hẹn nhóm Trung đánh nhau tại Diên Khánh. Quá trình đánh nhau, Vũ cầm cây rựa đánh nhóm Trung thì bị Lâm dùng súng thể thao bắn, Huy và Trung dùng rựa, dao tự tạo chém, gây thương tích 15%. Hôm sau, 3 đối tượng ra đầu thú.

 

 3 bị cáo trước toà.
3 bị cáo trước toà.


Được biết, bị cáo Lâm đã có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và hiếp dâm trẻ em; Trung có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý; Huy có 3 tiền án về tội chống người thi hành công vụ, cưỡng đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý và từng bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi phạm tội, 3 bị cáo đã bồi thường cho bị hại 120 triệu đồng.


N.V