03:05, 26/05/2020

Thiếu tiền tiêu, đi giật điện thoại!

Sáng 26-5, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Khánh Duy (sinh năm 2002, không nơi cư trú nhất định) 2 năm 3 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Sáng 26-5, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Khánh Duy (sinh năm 2002, không nơi cư trú nhất định) 2 năm 3 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Do thiếu tiền tiêu xài, Duy nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Khoảng 17 giờ 30 ngày 6-6-2019, Duy đi lòng vòng ở Nha Trang tìm cơ hội ra tay. Đến khu vực đường Nguyễn Trường Tộ, Xương Huân, phát hiện 2 phụ nữ người nước ngoài đang đứng nghe điện thoại, Duy liền áp sát một trong 2 người và giật điện thoại (trị giá hơn 7 triệu đồng) rồi tăng ga tẩu thoát.

Nhưng đúng lúc này, công an phường đang tuần tra địa bàn phát hiện kịp thời và đuổi theo, đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thì bắt giữ được Duy cùng tang vật.


T.M