11:05, 16/05/2020

Mâu thuẫn, tới nhà trọ đâm người

Do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 19 giờ 30 ngày 20-2-2019, Long đến khu phòng trọ...

Chiều 15-5, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Long (sinh năm 1971, trú Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hoà) 8 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường 40 triệu đồng cho người bị hại.


Do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 19 giờ 30 ngày 20-2-2019, Long đến khu phòng trọ ở Vĩnh Thái để gặp Nguyễn Ngọc Thạch nói chuyện. Gặp Thạch, Long vỗ vai hỏi vì sao điện thoại không bắt máy, Thạch cũng hỏi vặn Long đến làm gì, rồi đánh Long.

Long bèn ra ngoài sân phòng trọ lấy 1 cây kéo đâm trúng bụng Thạch rồi bỏ chạy ra ngoài thì bị mọi người bắt giữ. Kết luận giám định cho thấy Thạch bị thương tích 34%.

Bị cáo Phạm Văn Long.
Bị cáo Phạm Văn Long.


Được biết, đến phiên toà sơ thẩm, bị cáo đã hoàn thành phần bồi thường cho bị hại; bị cáo từng bị đưa vào cơ sở giáo dục trong 2 năm.


N.V