05:05, 18/05/2020

Lừa lấy tiền bằng cách "lòe" thông tin

Phương nói dối là biết 1 lô đất trị giá 50 triệu đồng ở Ninh Hoà và rủ một người dân góp tiền mua để bán lại cho các lò gạch kiếm lời.

Ngày 18-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hoà) tuyên phạt bị cáo Lê Hoài Phương (sinh năm 1997, trú Vĩnh Thạnh, Nha Trang) 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp với bản án 7 năm tù về cùng tội danh này, buộc chấp hành tổng cộng 16 năm tù.


Đầu năm 2017, Phương mua qua mạng 1 bộ trang phục cảnh sát giao thông cùng quân hàm rồi chụp ảnh đăng facebook. Phát hiện Phương chụp hình đăng trên mạng, công an đã yêu cầu nộp lại. Do còn hình ảnh lưu trong điện thoại và mạng xã hội nên Phương liền nói dối mình là cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, có nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực khoáng sản, kinh doanh để tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt tiền của nhiều người.

 

Tháng 4-2017, Phương nói dối biết 1 lô đất trị giá 50 triệu đồng ở Ninh Hoà và rủ một người dân góp tiền mua để bán lại cho các lò gạch kiếm lời. Tin tưởng Phương, người này đã góp 24 triệu đồng. Nhận tiền xong, Phương chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

 

Bị cáo Lê Hoài Phương.
Bị cáo Lê Hoài Phương.


Bằng nhiều thủ đoạn gian dối khác, từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2018, ngoài vụ trên, Phương còn thực hiện thêm 11 vụ lừa đảo ở Ninh Hoà, Nha Trang và Cam Lâm, tổng cộng chiếm đoạt gần 330 triệu đồng.


Được biết, cho đến nay, bị cáo đã khắc phục toàn bộ thiệt hại.


N.V