12:05, 15/05/2020

Giảm án cho nhóm môi giới, chứa mại dâm

Công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại cơ sở kinh doanh nhà trọ của Việt...

Sáng 15-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên chấp nhận kháng cáo, cùng giảm 9 tháng tù cho 2 bị cáo Nguyễn Đại Việt (sinh năm - SN 1978, trú Lộc Thọ, Nha Trang) và Nguyễn Mạnh Thuyết (SN 1983, trú Vĩnh Ngọc và Vĩnh Phước, Nha Trang) và giảm 6 tháng tù cho bị cáo Nguyễn Xuân Thiện (SN 1973, trú Lộc Thọ, Nha Trang). Như vậy, bị cáo Việt chỉ phải chấp hành 4 năm 3 tháng tù về tội chứa mại dâm; bị cáo Thuyết chấp hành 3 năm 9 tháng tù và Thiện 3 năm 6 tháng tù cùng về tội môi giới mại dâm. Riêng bị cáo Huỳnh Công Đức (SN 1995, trú tỉnh An Giang) đã bị xét xử, không kháng cáo.


Khoảng 22 giờ ngày 15-10-2018, công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại cơ sở kinh doanh nhà trọ của Việt tại Lộc Thọ, Nha Trang.


Điều tra cho thấy, Thuyết biết ngoại ngữ nên quen biết một số gái bán dâm người nước ngoài du lịch tại Nha Trang. Khoảng tháng 4-2017, Thuyết và gái bán dâm thoả thuận, Thuyết sẽ trả cho họ 100 USD/lần bán dâm. Thuyết gặp Thiện và Đức (chạy xe ôm) thoả thuận, nếu khách đi xe có nhu cầu mua dâm thì báo Thuyết điều gái bán dâm. Thiện và Đức tự ra giá với khách mua dâm, phần Thuyết thu 3,5 triệu đồng/lượt. Thuyết cũng thoả thuận thuê phòng trọ của Việt để mua bán dâm với giá 250.000 đồng/lượt. 


Ngày 15-10-2019, sau khi nhận 5 triệu đồng từ khách mua dâm, Thiện báo Thuyết và chở khách tới nhà trọ của Việt. Cùng ngày, sau khi nhận của khách mua dâm 7,25 triệu đồng, Đức báo Thuyết và chở khách tới nhà trọ của Việt. Tại đây, cả Thiện và Đức nhờ Việt chuyển cho Thuyết 3,5 triệu đồng.

 

Toà tuyên án.
Toà tuyên án.


Được biết, tại phiên toà sơ thẩm, các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng tới phiên phúc thẩm đã thừa nhận nên được xem xét tình tiết thành khẩn khai báo. Các bị cáo còn xuất trình được tài liệu cho thấy gia đình có công với cách mạng.


N.V