11:05, 24/05/2020

Giảm án cho kẻ cuồng ghen đâm chết vợ

Sau khi đâm vợ nhiều nhát, Duân lấy dao tự đâm vào bụng mình...

Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vừa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 1 năm tù cho bị cáo Nguyễn Thành Duân (sinh năm 1981, trú Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hoà). Như vậy, bị cáo chỉ phải chấp hành 19 năm tù về tội giết người.


Sau cơn bão số 12 năm 2017, do nhà bị hư hỏng, vợ chồng Duân đến ở nhà cha mẹ đẻ của Duân. 
Sáng 9-3-2019, vợ chồng Duân cãi nhau vì Duân nghi ngờ vợ ngoại tình. Khi vợ đang rửa rau, Duân lấy con dao trong nhà đâm vợ nhiều nhát đến tử vong. Sau đó, Duân tự đâm vào bụng mình 1 nhát thì được mẹ Duân phát hiện và đưa đi cấp cứu, đến ngày 15-3-2019 thì xuất viện.

 

Bị cáo Nguyễn Thành Duân.
Bị cáo Nguyễn Thành Duân.


Được biết, không có tài liệu, lời khai nào chứng minh được vợ bị cáo ngoại tình. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chết, nhà bị cáo còn cha mẹ già và 2 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn; do đó, toà xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.


T.M