01:05, 20/05/2020

Đâm chết người vì xích mích trong bữa tiệc

Sáng 20-5, tại Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 1 năm tù cho bị cáo Hồ Tuấn Quang (sinh năm 2001, trú Vĩnh Thạnh, Nha Trang). Như vậy, bị cáo Quang chỉ phải chấp hành 16 năm tù về tội giết người.

 

Sáng 20-5, tại Khánh Hòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm 1 năm tù cho bị cáo Hồ Tuấn Quang (sinh năm 2001, trú Vĩnh Thạnh, Nha Trang). Như vậy, bị cáo Quang chỉ phải chấp hành 16 năm tù về tội giết người.


Quang và anh Nguyễn Thành Đông cùng làm tại một quán nhậu ở Vĩnh Hiệp, Nha Trang. Đêm 8-4-2019, chủ quán tổ chức tiệc sinh nhật cho 2 nhân viên của quán. Trong lúc nhậu, Quang và anh Đông phát sinh mâu thuẫn. Anh Đông cầm ly bia đánh vào đầu Quang thì được mọi người can ngăn nên anh ra về và đứng đợi Quang ở đầu đường.

 

Bị cáo Hồ Tuấn Quang.
Bị cáo Hồ Tuấn Quang.

 

Khoảng 1 giờ ngày 9-4-2019, sau khi dọn dẹp xong, Quang ra về thì gặp anh Đông. Hai bên tiếp tục kình cãi. Anh Đông yêu cầu Quang cho địa chỉ nhà để tới, rồi xông vào đánh Quang. Quang rút con dao xếp trong chùm chìa khoá đâm trúng ngực trái của anh Đông, làm anh gục xuống. Quang vứt dao, cùng mọi người đưa anh Đông đi cấp cứu nhưng sau đó, anh Đông tử vong.

 

Sau khi phạm tội, Quang ra đầu thú và tác động gia đình bồi thường cho gia đình người bị hại 25 triệu đồng. Trước phiên toà phúc thẩm, bị cáo tiếp tục bồi thường thêm 20 triệu đồng


N.V