06:03, 17/03/2020

Xử phạt một phụ nữ 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về dịch bệnh

Ngày 17-3, ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý đối với 1 phụ nữ đã đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.  
 

 

Ngày 17-3, ông Phạm Duy Lộc - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý đối với 1 phụ nữ đã đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội.  
 

 

 
Cụ thể, ngày 11-3, trên Facebook cá nhân, bà N.T.P.T (sinh năm 1984, trú tại TP. Nha Trang) đã đăng thông tin có nội dung: “Vừa nghe tin Đà Lạt có 2 người khách du lịch bị nhiễm Covid-19”. Các cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh và khẳng định đây là thông tin sai sự thật nên đã mời bà T. đến làm việc. Tại buổi làm việc, bà T. thừa nhận những thông tin mình đăng không có cơ sở, đã gỡ bỏ và cam kết không tái phạm.
 
Việc đăng thông tin của bà T. gây hoang mang dư luận, thuộc “Các hành vi bị cấm” được quy định tại Điều 5 Nghị định số 72 ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành xử phạt hành chính đối với hành vi này với số tiền là 7,5 triệu đồng.
 
N.T