05:03, 13/03/2020

Tức người đua xe, đâm... người ngồi nhậu

Nghe trong nhóm có người nói: Kệ cho tụi nó đua, thôi mày về đi, Sơn bực tức...

Sáng 13-3, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1998, trú Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hoà) 18 năm tù về tội giết người, tiếp tục bồi thường 150 triệu đồng cho gia đình bị hại.

 

Bị cáo Lê Ngọc Sơn.
Bị cáo Lê Ngọc Sơn.

 

Khoảng 0 giờ 30 ngày 23-6-2019, Sơn đang ngủ tại nhà thì bị thức giấc vì tiếng nẹt pô xe máy phía ngoài đường. Bực tức, Sơn mang theo 2 con dao và chạy xe ra đường Phạm Văn Đồng chửi nhóm người tụ tập đua xe. Cùng lúc đó, ở bên đường có nhóm Đinh Đức Huy đang ngồi nhậu. Sơn nghe trong nhóm Huy có người nói: Kệ cho tụi nó đua, thôi mày về đi. Nghe vậy, Sơn tới gần chửi nhóm Huy và giằng co. Trong lúc xô đẩy, Sơn đâm Huy, gây tử vong.

 

Sau khi sự việc xảy ra, Sơn đã bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng.


N.V