05:03, 12/03/2020

Rủ nhau đi trả thù, 8 thanh, thiếu niên lãnh án

Thương đi đá banh tại sân cỏ nhân tạo thuộc Vĩnh Phước, Nha Trang và mâu thuẫn đánh nhau với Đinh Mạnh Đông. Sau đó, Thương bèn rủ em trai và...

Chiều 12-3, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt 8 bị cáo liên quan trong vụ án giết người. Cụ thể: Đỗ Nguyễn Thành Thương (sinh năm – SN 2001, trú Diên Điền, Diên Khánh, Khánh Hoà) và Lê Quốc Tuấn (SN 2001, trú Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hoà) cùng mức 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Huy (SN 2000, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hoà) 4 năm tù; Mai Tiến Vinh (SN 2002, trú Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hoà), Lê Nguyễn Văn Bình (SN 2001, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hoà) và Nguyễn Minh Tiến (SN 2002, trú Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hoà) cùng mức 3 năm tù; Đỗ Hồ Bảo Quốc (em trai Thương, SN 2003, trú Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà) và Nguyễn Văn Đức (SN 2003, trú Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hoà) cùng mức 1 năm 6 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo đã bồi thường 40 triệu đồng và bị hại không yêu cầu thêm nên toà không xét.


Tối 25-6-2018, Thương đi đá banh tại sân cỏ nhân tạo thuộc Vĩnh Phước, Nha Trang và mâu thuẫn đánh nhau với Đinh Mạnh Đông. Sau đó, Thương bèn rủ em trai là Quốc cùng các thanh niên đi tìm đánh Đông. Thương nói cả nhóm chuẩn bị vũ khí, tới khu vực chợ Đầm tìm nhóm Đông, thấy ở đâu thì đánh ở đó, cả nhóm đồng ý.

 

Toà tuyên án.
Toà tuyên án.


Tối hôm sau, nhóm Thương chuẩn bị vũ khí, chở nhau đến khu vực chợ Đầm. Khi đến một căn nhà ở Vạn Thạnh, Nha Trang, nhóm Thương thấy một nhóm thanh niên đang ngồi trước sân nhà xem đá banh trên tivi, trong đó có Nguyễn Tứ. Thương la lên báo hiệu. Cả nhóm liền xông tới đánh nhóm thanh niên đang xem tivi. Nhóm Thương đuổi theo Tứ và đánh, chém Tứ nhiều nhát đến khi nằm bất động. Sau đó, nhóm Thương ném mác bỏ chạy thì bị một thanh niên (không rõ lai lịch) chém Vinh, Tuấn gây thương tích. Về phần Tứ, sau đó được đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy Tứ bị thương tích 32%. 


N.V