12:03, 18/03/2020

Ngồi chờ người xuống tắm biển để trộm

Tùng bèn ngồi quan sát, chờ người phụ nữ xuống tắm biển rồi...

Sáng 18-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Võ Thanh Tùng (sinh năm 1982, trú Vạn Thạnh, Nha Trang, Khánh Hoà) do không có tình tiết mới.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.

 

Khoảng 18 giờ ngày 13-7-2019, Tùng đi xe máy trên đường Trần Phú tìm cơ hội trộm cắp. Khi đến khu vực thuộc phường Xương Huân, Nha Trang, Tùng thấy một phụ nữ để túi xách trên bờ biển. Tùng bèn ngồi quan sát, chờ người phụ nữ xuống tắm rồi lén lút đi bộ tới lấy trộm túi xách, giấu vào trong áo và bỏ đi. Đúng lúc này, Tùng bị công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 1 túi xách có 2 kính mát và 10.000 đồng, tổng giá trị hơn 1 triệu đồng.  

 

Bị cáo đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.


TÂM MAI