04:03, 19/03/2020

Mua bán ma tuý, 3 đối tượng lãnh án

Từ đó, Nghĩa nhiều lần mua ma tuý đá của Hải, về phân nhỏ bán cho người nghiện; đồng thời thuê Tiên...

Chiều 19-3, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Bành Đinh Thanh Hải (sinh năm - SN 1990, trú Quận 5, TP. Hồ Chí Minh) 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma tuý, buộc chấp hành hình phạt chung 19 năm tù. 2 bị cáo còn lại cùng bị tuyên phạt về tội mua bán trái phép chất ma tuý là Huỳnh Văn Nghĩa (SN 1990, trú Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hoà): 18 năm tù; Nguyễn Tùng Tiên (SN 1994, trú Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà): 8 năm tù.


Khoảng năm 2017, Hải thường xuyên mua ma tuý của Bùi Quốc Thắng ở TP. Hồ Chí Minh để sử dụng. Đầu năm 2019, Hải ra Nha Trang và thường xuyên mua ma tuý của Nghĩa để sử dụng. Nghĩa thường mua ma tuý của một phụ nữ tên Điệp (chưa xác định lai lịch) ở khu vực Vĩnh Phước về phân lẻ bán.


Tháng 5-2019, Điệp nghỉ bán ma tuý. Nghĩa bèn nhờ Hải mua ma tuý ở TP. Hồ Chí Minh về bán lại cho Nghĩa. Hải đã liên hệ với Thắng. Từ đó, Nghĩa nhiều lần mua ma tuý đá của Hải, về phân nhỏ bán cho người nghiện. Nghĩa còn thuê Tiên bán ma tuý, mỗi ngày trả công 400.000 – 500.000 đồng, bao ăn ở, cho ma tuý sử dụng.


Chiều 10-6-2019, Nghĩa đặt mua của Hải 100g ma tuý đá. Hải mua ma tuý và gửi xe khách về Nha Trang, sau đó mang theo 4 viên ma tuý lắc (để sử dụng) đi máy bay ra Nha Trang, đến hãng xe nhận hàng rồi báo cho Nghĩa. Khi tới thanh toán, lấy ma tuý, Nghĩa đã cho lại Hải một ít, còn lại phân nhỏ bán.


Sáng 11-6-2019, Nghĩa giao cho Tiên 4 bịch ma tuý đi bán. Trưa cùng ngày, Tiên chuẩn bị giao ma tuý thì bị phát hiện, thu giữ 0,1679g ma tuý Methamphetamine. Qua truy xét,  công an đã khám xét nơi ở của Nghĩa, thu giữ 98,1811g ma tuý Methamphetamine. Chiều 12-6-2019, khám xét nơi Hải nghỉ, công an thu giữ 1,0826g ma tuý Methamphetamine và 1,0356g ma tuý MDMA.

Các bị cáo tại toà.
Các bị cáo tại toà.


Đối với Thắng, Thắng thừa nhận có quen biết Hải nhưng không nhận đã bán ma tuý cho Hải. Ngày 23-9-2019, Thắng đã bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma tuý.  Cơ quan điều tra vẫn đang xác minh đối tượng tên Điệp.


N.V