11:03, 24/03/2020

Bị phát hiện khi mang ma túy về cho bạn

Đức và Khánh đang ngồi uống bia thì Từ Hải liên hệ nhờ Đức mua giùm ma tuý của một người...

Sáng 24-3, Toà án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hoà) tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Đức (sinh năm 2001, trú Nam Trực, tỉnh Nam Định) 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.


Khoảng 23 giờ ngày 29-10-2019, tại khu vực Vĩnh Phước, Nha Trang, cảnh sát bắt gặp Đức và Trịnh Văn Khánh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu kiểm tra. Qua đó, cảnh sát phát hiện trong túi quần của Đức có 1,7385g ma tuý MDMA và 1,6095g ma tuý Ketamine. Đức khai nhận số ma tuý trên của người bạn tên Từ Hải (chưa xác định lai lịch) nhờ mua giùm để về sử dụng.


Quá trình điều tra, Đức khai nhận, tối cùng ngày, Đức và Khánh đang ngồi uống bia thì Từ Hải liên hệ nhờ Đức mua giùm ma tuý của một người tên Tuyết (chưa xác định lai lịch) ở khu vực chợ Vĩnh Hải và đưa cho Đức 5,5 triệu đồng cùng địa chỉ messenger tên Nguyễn Tuyết để liên lạc. Đức chở cả Khánh đi (Khánh không biết việc Đức gặp Tuyết để mua ma tuý). Đức liên lạc với Tuyết giao tiền, nhận ma tuý rồi nói Khánh chở về, trên đường về thì bị phát hiện.

 

Bị cáo nghe luận tội.
Bị cáo nghe đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng.


Được biết, năm 2017, Đức từng bị đưa vào trường giáo dưỡng 12 tháng; năm 2019 bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích nhưng bỏ trốn khỏi địa phương, tháng 5-2019 bị truy nã. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh đối tượng Từ Hải, Tuyết.


N.V