05:02, 12/02/2020

Dùng sổ đỏ giả lừa tiền, lãnh 10 năm tù

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Minh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Minh thuê đối tượng...

Chiều 12-2, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Minh (sinh năm 1976, trú Cam Phúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hoà) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, buộc chấp hành hình phạt chung 10 năm tù, bồi thường tiếp 117 triệu đồng cho 2 bị hại còn lại.


Trước đây, vợ chồng Minh đồng sở hữu nhà đất tại Tỉnh lộ 9 cùng 2 lô đất khác ở đường Lê Duẩn (Cam Ranh). Năm 2016, vợ chồng Minh ly hôn. Minh sở hữu nhà đất tại Tỉnh lộ 9. Ngày 9-1-2017, Minh đem bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà (sổ đỏ) trên thế chấp ngân hàng; 2 lô đất ở đường Lê Duẩn giao cho vợ sử dụng.

 

Bị cáo Nguyễn Công Minh.
Bị cáo Nguyễn Công Minh.

 

Từ tháng 6 đến tháng 11-2017, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Minh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Minh thuê đối tượng tên Thái “bụi” (chưa xác định lai lịch) quen trên mạng xã hội zalo làm giả 6 sổ đỏ nhà tại Tỉnh lộ 9 và 6 sổ đỏ của 2 lô đất tại đường Lê Duẩn. Ngày 26-7-2017, Minh chuyển nhượng nhà và đất tại Tỉnh lộ 9, chiếm đoạt 300 triệu đồng. Ngày 28-7-2017, Minh thế chấp 1 sổ đỏ giả nhà đất tại Tỉnh lộ 9, chiếm đoạt 50 triệu đồng. Tương tự, Minh dùng các sổ đỏ giả đi chuyển nhượng, thế chấp, qua đó chiếm đoạt tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng của 9 người.

 

Được biết, đến khi mở phiên toà, bị cáo đã khắc phục gần hết số tiền chiếm đoạt. Đối với Thái “bụi”, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh. Đối với một số công chứng viên, cơ quan điều tra xác định khi công chứng các hợp đồng không biết sổ đỏ là giả nên hành vi không cấu thành tội phạm.


N.V