05:12, 13/12/2019

Lẻn vào nhà người nước ngoài thuê trộm điện thoại

Chiều 13-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1990, trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. 

Chiều 13-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1990, trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. 

 

Đối tượng Chinh khi bị bắt
Đối tượng Chinh khi bị bắt
 
Theo cán bộ điều tra, Chính mới từ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vào Nha Trang thuê phòng trọ và làm nghề tự do. Hàng ngày, gã thanh niên này được ai thuê việc gì thì làm, nhưng khi đêm đến là tìm cách đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu. Nửa đêm 11 rạng sáng 12-12, Chính sau khi đi lòng vòng nhiều tuyến phố ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung đã phát hiện căn nhà 3 tầng còn sáng đèn. 

 

Tang vật vụ trộm
Tang vật vụ trộm
 
 
Tiếp cận căn nhà, sau hồi quan sát đối tượng nhận ra cửa chính còn mở nhưng lại không có người qua lại bèn trèo tường, đột nhập vào bên trong. Sau khi lùng sục 2 tầng bên dưới không trộm được tài sản, đối tượng tiếp tục đi lên tầng 3 căn nhà thì thấy 14 điện thoại đi động đời mới cùng 3 máy tính xách tay đang để trên bàn liền bỏ vào bao tải, thoát ra ngoài. “Đây là căn nhà do người Trung Quốc thuê lưu trú. Khi Chính đột nhập vào căn nhà, những người nước ngoài đã ngủ say nhưng quên đóng cửa chính”, cán bộ điều tra thông tin. 
 
Đối tượng khoác theo bao tải tài sản vừa trộm được men theo đường 23-10, rồi rẽ sang đường Trần Quý Cáp để về phía đường 2-4 tìm nơi tiêu thụ thì gặp tổ trinh sát thuộc Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang trên đường làm nhiệm vụ phát hiện, bắt giữ. 
L.G