10:03, 23/03/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam thăm, tặng quà người có công với cách mạng tại Nha Trang

Nhân dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2023), ngày 23-3, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, tặng quà 3 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Nha Trang gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Minh Thủy (phường Phước Hòa); ông Trần Định, thương binh tỷ lệ thương tật 71% (phường Phước Hòa); ông Bùi Trung Thành, cán bộ lão thành cách mạng (phường Phước Hải).

 

Nhân dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2023), ngày 23-3, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, tặng quà 3 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Nha Trang gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Minh Thủy (phường Phước Hòa); ông Trần Định, thương binh tỷ lệ thương tật 71% (phường Phước Hòa); ông Bùi Trung Thành, cán bộ lão thành cách mạng (phường Phước Hải).

Ông Trần Hòa Nam và lãnh đạo TP. Nha Trang thắp hương cho các liệt sĩ tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Minh Thủy.
Ông Trần Hòa Nam và lãnh đạo TP. Nha Trang thắp hương cho các liệt sĩ tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Minh Thủy.

 

Ông Trần Hòa Nam tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Minh Thủy.
Ông Trần Hòa Nam (thứ 2 từ phải qua) tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Minh Thủy.

 

Ông Trần Hòa Nam tặng quà cho thương binh Trần Định.
Ông Trần Hòa Nam tặng quà cho thương binh Trần Định.

 

Ông Trần Hòa Nam (thứ 2 từ trái qua) tặng quà cho ông Bùi Trung Thành.
Ông Trần Hòa Nam tặng quà cho ông Bùi Trung Thành.

Tại những gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Trần Hòa Nam ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những công lao đóng góp, hy sinh anh dũng của các đối tượng người có công trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Ông Trần Hòa Nam mong muốn các gia đình mãi phát huy truyền thống cách mạng, luôn là những tấm gương sáng, dạy bảo, động viên con cháu, thế hệ trẻ noi theo, ra sức thi đua phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

VĂN GIANG