03:03, 22/03/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà 6 gia đình người có công với cách mạng ở huyện Diên Khánh

Nhân dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2023), sáng 22-3, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 6 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Diên Khánh.

Nhân dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2-4-1975 - 2-4-2023), sáng 22-3, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm, tặng quà 6 gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Diên Khánh. Đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Thái Văn Xa - thương binh 100% (xã Diên Toàn); ông Nguyễn Văn Kháng - thương binh 61%; ông Đỗ Đức Khái - thương binh 32%; ông Đặng Văn Ngũ - thương binh 41%; (cùng ở thị trấn Diên Khánh); ông Phạm Thành Thông - thương binh 95% (xã Diên Phước); ông Lê Văn Đồng - thương binh 41% (xã Diên Tân).
 
Ông Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà gia đình ông Thái Văn Xa.
Ông Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà gia đình ông Thái Văn Xa.

 

Ông Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Kháng.
Ông Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Kháng.
 

 

Ông Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà gia đình ông Đỗ Đức Khái.
Ông Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà gia đình ông Đỗ Đức Khái.

 

Ông Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà gia đình ông Đặng Văn Ngũ.
Ông Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà gia đình ông Đặng Văn Ngũ.
 
 
Ông Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Thành Thông.
Ông Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà gia đình ông Phạm Thành Thông.

 

Ông Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà gia đình ông Lê Văn Đồng.
Ông Đinh Văn Thiệu thăm, tặng quà gia đình ông Lê Văn Đồng.
 
Tại những nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Đinh Văn Thiệu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương.  
 
K.D