03:02, 20/02/2023

7 nhóm hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày 20-2, UBND TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức cuộc họp triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và 48 năm ngày giải phóng tỉnh (2-4-1975 - 2-4-2023).

Ngày 20-2, UBND TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức cuộc họp triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và 48 năm ngày giải phóng tỉnh (2-4-1975 - 2-4-2023).


Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh, thành phố dự kiến triển khai 7 nhóm hoạt động hưởng ứng. Trong đó, thành phố sẽ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách tiêu biểu; khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, chỉnh trang đô thị…

Ông Nguyễn Sỹ Khánh phát biểu chỉ đạo.
Ông Nguyễn Sỹ Khánh phát biểu chỉ đạo.


Sau khi nghe các ý kiến, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, việc triển khai các hoạt động hưởng ứng phải thực chất, thể hiện được đặc trưng của thành phố và phù hợp với kế hoạch của tỉnh. Trong đó, cần chú ý biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện kỷ niệm, việc thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của thành phố. Các đơn vị liên quan chú ý xây dựng phương án phân luồng giao thông hợp lý; tập trung trang trí, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, đặc biệt ở khu vực dọc tuyến biển, nơi tổ chức các sự kiện… Các phòng, ban, đơn vị liên quan, xã, phường khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch hưởng ứng cụ thể ở đơn vị mình, trình UBND thành phố chậm nhất vào cuối tháng 2, đầu tháng 3; khuyến khích đẩy mạnh xã hội hóa.


T.M