02:04, 23/04/2021

Giá vàng hôm nay 23.4.2021: Thế giới giảm nhanh, trong nước vẫn tăng

Lực chốt lời trên thị trường khiến giá kim loại quý sáng 23.4 giảm nhanh. Trái ngược với giá thế giới, vàng miếng SJC tăng nhẹ đầu ngày.

Lực chốt lời trên thị trường khiến giá kim loại quý sáng 23.4 giảm nhanh. Trái ngược với giá thế giới, vàng miếng SJC tăng nhẹ đầu ngày.

 

 Nhà đầu tư bán vàng chốt lời

Nhà đầu tư bán vàng chốt lời


Giá vàng miếng SJC sáng 23.4 tăng nhẹ 10.000 đồng/lượng so với giá chiều 22.4, Eximbank mua vào 55,53 triệu đồng/lượng và bán ra 55,73 triệu đồng/lượng. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ giá đứng yên ở mức 55,48 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 55,83 triệu đồng/lượng… Vàng miếng SJC cao hơn thế giới 5,9 triệu đồng/lượng.


Vàng SJC biến động ngược chiều so với giá thế giới. Kim loại quý trên thị trường quốc tế sáng 23.4 giảm 3 USD/ounce, xuống còn 1.786 USD/ounce. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 22.4), kim loại quý có lúc giảm sâu xuống 1.776 USD/ounce. Lý do khiến vàng sụt giảm đến từ một số hoạt động chốt lời từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 giảm 12,30 USD xuống 1.780,80 USD/ounce. Thêm vào đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên khoảng 1,56%.


Thế nhưng thị trường vẫn đang kỳ vọng vàng tăng giá trước những thông tin chính trị căng thẳng. Vàng hiện vẫn chưa chịu tác động từ thông tin đóng quân của Nga gần biên giới Nga-Ukraine. Tuy nhiên, vấn đề này có thể nhanh chóng phát triển thành một cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn và thúc đẩy giá vàng nếu Nga thực hiện bất kỳ động thái quân sự nào để tiếp quản Ukraine, quốc gia mà Nga tuyên bố đã là một phần của Nga.


Ngoài ra, số người nhiễm mới dịch Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục gia tăng trong 24 giờ qua thêm 882.955 người, lên hơn 145,315 triệu người, trong đó số người chết lên hơn 3,084 triệu người. Số người bệnh tại Mỹ tăng thêm 67.070 người, lên 32,669 triệu người, trong đó số người chết lên hơn 584.226 người. Ấn Độ ghi nhận số người nhiễm bệnh mới tăng mạnh nhất với hơn 332.000 người, lên 16,257 triệu người, trong đó người chết hơn 186.900 người. Số ca lây nhiễm tại Brazil, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức… tiếp tục gia tăng nhanh.

Theo thanhnien