05:12, 05/12/2019

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/12, USD tiếp tục giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/12 diễn biến theo xu hướng đồng USD tiếp tục giảm sau khi Mỹ công bố số liệu kinh tế khá thất vọng, trong khi hy vọng về việc chấm dứt một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng mờ nhạt.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/12 diễn biến theo xu hướng đồng USD tiếp tục giảm sau khi Mỹ công bố số liệu kinh tế khá thất vọng, trong khi hy vọng về việc chấm dứt một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng mờ nhạt.

 

 

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD giảm.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: USD giảm.


Ngày 5/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.167 đồng (tăng 8 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.812 đồng (tăng 11 đồng).

Đầu giờ sáng 5/12, đa số các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay không đổi so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.120 đồng (mua) và 23.240 đồng (bán).

Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 23.120 đồng (mua) và 23.240 đồng (bán). Vietinbank: 23.103 đồng (mua) và 23.223 đồng (bán). ACB: 23.120 đồng (mua) và 23.220 đồng (bán).

 


Đầu phiên giao dịch ngày 5/12 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,48 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1106 USD; 108,63 yen đổi 1 USD  và 1,3094 USD đổi 1 bảng Anh.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm sau khi Mỹ công bố số liệu kinh tế khá thất vọng, trong khi hy vọng về việc chấm dứt một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng mờ nhạt.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số liệu việc làm phi nông nghiệp và tư nhân ADP trong tháng 11 của nước này chỉ tăng 67 ngàn việc làm, thấp hơn nhiều so với con số kỳ vọng 150 ngàn.

Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung được nhen nhóm trở lại với một báo cáo trên Bloomberg. Tuy nhiên, thực tế tình hình khá phức tạp. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm 3/12 đã bác bỏ mọi thời hạn về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc cũng như lên tiếng chỉ trích hãng viễn thông Huawei của Trung Quốc.


Mỹ và Trung vẫn đang bàn thảo chi tiết về việc mua nông sản Mỹ của Trung Quốc, bên cạnh đó là các vấn đề về cấu trúc và cơ chế thực thi.

Theo kế hoạch, ngày 15/12 tới chính quyền Tổng thống Mỹ Trump sẽ áp thuế bổ sung 15% đối với lượng hàng hóa Trung Quốc khoảng trị giá 156 tỷ USD.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc có thể phải đợi đến cuối năm 2020 mới được ký kết.

Bên cạnh đó, cuộc chiến thương mại tiếp tục lan rộng. Chính quyền ông Trump vừa thông báo áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Brazil và Argentina. Giá vàng hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư đổ vào các tài sản an toàn trong khi các thị trường chứng khoán giảm điểm và đồng USD giảm giá.

Phía Mỹ cũng đang xem xét công bố "danh sách đen" có thể sẽ trừng phạt các công ty của Mỹ.

Đồng USD giảm còn do giới đầu tư lo ngại về các khoản nợ lên tới 10 ngàn tỷ có thể sẽ dẫn đến sự suy thoái của nền kinh tế nước Mỹ trong thời gian sắp tới. Việc phá sản của các doanh nghiệp Mỹ có thể khiến cho các nhà đầu tư chán nản, khiến tỉ lệ thất nghiệp cao hơn, đồng thời gây ra tổn thất cho các ngân hàng.


Trên thị trường trong nước phiên ngày 4/12, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.120 đồng/USD và 23.240 đồng/USD.

Tới cuối phiên 4/12, Vietcombank và BIDV niêm yết tỷ giá ở mức: 23.120 đồng/USD và 23.240 đồng/USD. Vietinbank: 23.103 đồng/USD và 23.223 đồng/USD. ACB: 23.120 đồng/USD và 23.220 đồng/USD.

Tính từ đầu năm 2019, đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 15 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Chốt phiên giao dịch 4/12, tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.524 đồng (mua) và 26.316 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 29.969 đồng (mua) và 30.261 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 210,0 đồng và bán ra ở mức 216,7 đồng.

 

Theo vietnamnet