01:09, 26/09/2022

Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam đặt tên và bàn giao tàu dầu Golden Voyager

Ngày 26-9, Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS) đã tổ chức lễ đặt tên và bàn giao tàu dầu số hiệu S494 cho chủ tàu Nhật Bản. Dự lễ có ông Yusuke Kubo - Chủ tịch Công ty Sun God Navigation (thuộc tập đoàn Fuyo Kaiun - Nhật Bản), ông Lee Jong Chan - Tổng giám đốc HVS cùng đại diện đăng kiểm ABS.

Ngày 26-9, Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS) đã tổ chức lễ đặt tên và bàn giao tàu dầu số hiệu S494 cho chủ tàu Nhật Bản. Dự lễ có ông Yusuke Kubo - Chủ tịch Công ty Sun God Navigation (thuộc tập đoàn Fuyo Kaiun - Nhật Bản), ông Lee Jong Chan - Tổng giám đốc HVS cùng đại diện đăng kiểm ABS.

 

Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh tại buổi lễ đặt tên và bàn giao tàu dầu.
Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh tại buổi lễ đặt tên và bàn giao tàu dầu.

 

Tàu có trọng tải 50.000 tấn, dài 183m, rộng 32m và cao 11m, đăng kiểm ABS, mang cờ Malta. Tàu được khởi công tháng 8-2021, đặt ky tháng 4-2022 và hạ thủy vào tháng 6-2022. Tại buổi lễ, bà Midori Banjo (phu nhân ông Shuzo Banjo, lãnh đạo Tập đoàn Fuyo Haiun), mẹ đỡ đầu của tàu đã đặt tên cho tàu là “Golden Voyager”.

 

Được biết, sau thời gian gián đoạn 2 năm do Covid-19, đây là lần đầu tiên HVS tổ chức lại sự kiện lễ đặt tên tàu với sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo hãng tàu, đăng kiểm và nhà máy. Đây là con tàu thứ 9 được bàn giao trong năm 2022. Theo kế hoạch, năm 2022, HVS sẽ bàn giao 14 tàu với doanh thu 493 triệu USD. Tính từ năm 2008 (thời điểm công ty chuyển sang đóng mới) đến nay, HVS đã bàn giao 149 tàu chở hàng rời, tàu dầu với trọng tải từ 35.000 tấn đến 110.000 tấn, đạt doanh thu hơn 4,8 tỷ USD.

 

Hà Ngân