11:08, 03/08/2020

Khánh Vĩnh: 18ha rừng trồng bị phát dọn trái phép

Theo lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, từ giữa tháng 7 đến nay, tại các khu vực rừng cây dầu trồng năm 2003, 2004, 2005 thuộc các tiểu khu 193, 198 (xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh) liên tiếp xảy ra tình trạng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương vào rong cây, phát dọn dưới tán rừng.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa, từ giữa tháng 7 đến nay, tại các khu vực rừng cây dầu trồng năm 2003, 2004, 2005 thuộc các tiểu khu 193, 198 (xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh) liên tiếp xảy ra tình trạng các hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương vào rong cây, phát dọn dưới tán rừng. Cụ thể, đã có khoảng 30 hộ vào phát dọn với tổng diện tích khoảng 18ha. Nếu không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, các hộ sẽ đốt, dọn, trồng tỉa dưới tán rừng, nguy cơ xâm lấn đất rừng của công ty rất lớn.


Với thực trạng này, công ty đã làm việc với chính quyền địa phương, đề nghị can thiệp để các hộ không tiếp tục phát, dọn, lấn chiếm đất rừng do công ty quản lý.


B.L