08:12, 19/12/2019

Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa phục vụ Tết

Chiều 19-12, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 

Chiều 19-12, Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
 
Năm 2019, các hành vi vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa vẫn xảy ra. Việc buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn kiểm soát hải quan không có vụ việc diễn biến phức tạp, chỉ phát sinh hành vi gian lận thương mại như: không dán mác hàng hóa nhập khẩu, mang tiền Việt Nam đồng vượt quá quy định, không có chứng từ hợp pháp trong khu vực kiểm soát hải quan. Hàng hóa vận chuyển, lưu thông bằng đường biển với tần suất lớn nhưng chưa phát hiện có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số vụ vi phạm trong năm 2019 là 2.529 vụ, trong đó buôn bán, 514 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, 1.962 vụ gian lận thương mại, 53 vụ hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách 290,8 tỷ đồng, trong đó phạt bổ sung, truy thu thuế hơn 235 tỷ đồng; phạt vi phạm hành chính hơn 51,2 tỷ đồng…
 
 
Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Ông Lê Hữu Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
 
 
Các thành viên ban chỉ đạo cũng trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiện nay. Việc kiểm tra mặt hàng xăng, dầu (mặt hàng nhạy cảm) theo kế hoạch phải báo trước cho đối tượng thanh tra nên đối tượng thanh tra (trong trường hợp gian lận) có thể dễ dàng đối phó, tiêu hủy chứng cứ. Vì vậy, các lực lượng chức năng kiến nghị cần có quy định riêng đối với hoạt động thanh, kiểm tra về chất lượng xăng dầu. Sở Công Thương kiến nghị cần sử dụng phần mềm xây dựng thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Việc giám sát hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng xăng dầu tại Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong gặp khó khăn do cán bộ không có chuyên môn cao; khó khăn về kinh phí giám định chất lượng xăng dầu, gỗ…

 

Năm 2020 được dự báo có nhiều biến động về thị trường hàng hóa, giá cả; nguy cơ tiềm ẩn, thủ đoạn, tình huống phức tạp có thể xảy ra tại Sân bay quốc tế Cam Ranh khi lượng hành khách xuất nhập cảnh tiếp tục tăng, các đường bay mới được mở thêm. Đây cũng là năm chủ tịch ASEAN, tại Khánh Hòa có nhiều hoạt động, hội nghị quốc tế nên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ có nhiều diễn biến phức tạp hơn. 
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Hoàng yêu cầu thành viên ban chỉ đạo tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Năm 2020, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục tập trung vào các địa bàn trọng điểm là Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong; đẩy mạnh kiểm tra chống buôn lậu thuốc lá, hàng hóa phục vụ khách du lịch... Ban chỉ đạo cũng thống nhất thông qua danh sách khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong công tác.   
     
 
H.DUNG