10:10, 09/10/2019

Hội nghị Kinh tế đại dương xanh

Ngày 9-10, tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Na Uy tổ chức Hội nghị về kinh tế đại dương xanh để thảo luận chia sẻ về công nghệ phát triển bền vững ngành nuôi biển và chế biến thủy sản.

Ngày 9-10, tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Na Uy tổ chức Hội nghị về kinh tế đại dương xanh để thảo luận chia sẻ về công nghệ phát triển bền vững ngành nuôi biển và chế biến thủy sản. Tham dự hội nghị có ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Grete Lochen – Đại sứ Vương quốc Na Uy tại Việt Nam và hơn 150 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành trung ương, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn một số tỉnh, thành ven biển, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản của Việt Nam và Na Uy.

 

Quang cảnh tại hội nghị
Quang cảnh tại hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm xung quanh các vấn đề về: định hướng chiến lược phát triển nuôi biển ở Việt Nam; nhu cầu chuyển giao, ứng dụng công nghệ xanh, các giải pháp thúc đẩy nuôi biển quy mô công nghiệp tại Việt Nam; kinh nghiệm của Na Uy và các yếu tố quyết định thành công trong việc quy hoạch, phát triển ngành công nghiệp cá hồi; chương trình tín dụng xuất khẩu Na Uy tài trợ cho các dự án chế biến, nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam; kinh nghiệm của Na Uy trong xây dựng thương hiệu thủy sản chất lượng cao trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, các vấn đề về công nghệ bền vững cho nuôi cá trên đất liền và trên vùng biển khơi; giải pháp dinh dưỡng cho các loài cá biển; kinh nghiệm về cung ứng đầu vào cho ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản; mô hình nuôi lồng hiện đại… cũng được các đại biểu dành nhiều sự quan tâm, trao đổi.

 

Một trang trại nuôi cá biển quy mô công nghiệp tại vịnh Vân Phong
Một trang trại nuôi cá biển quy mô công nghiệp tại vịnh Vân Phong

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Na Uy, đặc biệt là phát triển kinh tế biển, trong đó có ngành thuỷ sản biển. Thứ trưởng cho biết, chủ trương phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam là chuyển từ nuôi trồng, khai thác hải sản theo phương thức truyền thống sang công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Thúc đẩy các hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến hải sản, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận để tìm ra các vấn đề cốt yếu liên quan đến: định hướng đối tượng, công nghệ, vùng nuôi phù hợp với từng đối tượng; xác định giải pháp đầu tư, nguồn vốn, đối tượng chế biến, thị trường tiêu thụ; cơ chế, chính sách như thế nào để phù hợp với chiến lược phát triển nuôi biển tại Việt Nam…

 

Thu hoạch cá chim vây vàng thương phẩm tại trang trại của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 (tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa))
Thu hoạch cá chim vây vàng thương phẩm tại trang trại của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1 (tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa))

 

Trong ngày 10-10, các đại biểu sẽ tham quan một số trang trại nuôi cá biển quy mô công nghiệp tại vịnh Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa).

HẢI LĂNG