03:02, 03/02/2021

Giới thiệu Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam

Ngày 3-2, Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo chí của tỉnh về việc giới thiệu thông tin về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam.

Ngày 3-2, Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo chí của tỉnh về việc giới thiệu thông tin về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam.

 

Theo đó, Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm phối hợp thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam, trong đó có Cổng Thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả tại địa chỉ http://tingia.gov.vn và Đường dây nóng 1800 8108.

 

Trang thông tin Trung tâm tin giả Việt Nam
Trang thông tin Trung tâm tin giả Việt Nam

 

Tại trang web nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố thông tin xác nhận tin giả, tin sai sự thật bằng hình thức dán nhãn cảnh báo tin giả, tin sai sự thật. Đồng thời công bố thông tin xác thực và hướng dẫn người dân cách nhận biết, phòng tránh, đối phó với tin giả. Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức có thể phản ánh về tin giả, tin sai sự thật qua địa chỉ http://tingia.gov.vn hoặc qua đường dây nóng 1800 8108.

 

Được biết, thời gian qua, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 đang xảy ra, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm soát và phát hiện hàng chục nghìn tin giả, tin thất thiệt, xấu độc trên môi trường mạng, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.

 

H.Đ