11:11, 09/11/2020

Samsung vững vàng vị trí số 1, Xiaomi tăng trưởng mạnh tại Việt Nam trong quý III-2020

Samsung suy giảm nhẹ về doanh số (-6%) nhưng vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng, trong khi Xiaomi vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách các thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu tại thị trường Việt Nam trong quý III-2020, theo số liệu do Canalys vừa công bố.

Samsung suy giảm nhẹ về doanh số (-6%) nhưng vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng, trong khi Xiaomi vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách các thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu tại thị trường Việt Nam trong quý III-2020, theo số liệu do Canalys vừa công bố.

 

 Thị phần điện thoại thông minh tại Việt Nam trong quý III-2020.

Thị phần điện thoại thông minh tại Việt Nam trong quý III-2020.

 

Báo cáo những nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu Việt Nam được Canalys thực hiện, theo dõi hơn 50 thương hiệu điện thoại thông minh trên khắp thế giới và đưa ra xếp hạng hằng quý dựa trên thị phần của các thương hiệu.

Samsung suy giảm nhẹ về doanh số (-6%) nhưng vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng. Trong quý III-2020, hãng điện tử Hàn Quốc vẫn giữ được 33% thị phần điện thoại thông minh trong nước. Tại Đông Nam Á, hãng cũng ở vị trí đầu, với 20% thị phần, nhưng số máy chuyển tới các đại lý đã giảm 14% trong cùng kỳ.

Đáng chú ý nhất trong top 5 là Xiaomi, với thị phần tại Việt Nam trong quý III-2020 ở mức 12%, tăng trưởng tới 114% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành tích này giúp hãng vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng.

Vivo - một thương hiệu “đồng hương” của Xiaomi - dù tụt hạng nhưng cũng tăng trưởng tới 75% tại Việt Nam.  

Trong khi đó, thương hiệu Việt Nam Vsmart tương đối ổn định với 9% thị phần, đứng ở vị trí thứ tư tại thị trường trong nước.

Theo hanoimoi