04:12, 12/12/2008

Việt Nam sẽ phóng vệ tinh thứ 2 lên quỹ đạo

Khác với vệ tinh viễn thông VINSAT-1 mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông, VNREDSat-1 là một vệ tinh khoa học mang lại lợi ích gián tiếp về mặt KT - XH...

Đây là vệ tinh nhỏ quan sát trái đất có trọng lượng 150kg hoạt động trên quỹ đạo 5 năm.

Ngày 11-12, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn các cơ quan vũ trụ khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 15. Tại đây, GS-TSKH Nguyễn Khoa Sơn - Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ vũ trụ (Viện KH-CN Việt Nam) cho biết, dự án phóng vệ tinh VNREDSat-1 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương. Dự án VNREDSat-1 có tổng kinh phí khoảng 70 triệu USD được đầu tư bằng vốn ODA.

Khác với vệ tinh viễn thông VINSAT-1 mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông, VNREDSat-1 là một vệ tinh khoa học mang lại lợi ích gián tiếp về mặt kinh tế - xã hội. VNREDSat-1 sẽ cung cấp ảnh vệ tinh có độ phân giải tương đối cao về tài nguyên, môi trường và đặc biệt là chụp ảnh về thiên tai.

Theo VOV