11:04, 30/04/2020

Giới thiệu trực tuyến nét đẹp Làng nghề Trường Sơn

Ngày 30-4, Làng nghề Trường Sơn (số 8 Trường Sơn, Nha Trang) đã tổ chức giới thiệu trực tuyến đến khan giả về sinh hoạt của làng nghề. Buổi trực tuyến áp dụng đúng chỉ thị của Chính phủ về giãn cách xã hội cũng như an toàn khi tiếp xúc.

 

Ngày 30-4, Làng nghề Trường Sơn (số 8 Trường Sơn, Nha Trang) đã tổ chức giới thiệu trực tuyến đến khán giả về sinh hoạt của làng nghề. Đây là cách quảng bá văn hóa, du lịch phù hợp trong hoàn cảnh hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19. 

 

MC Đặng Thị Khánh Hòa dẫn dắt khán giả tham quan trực tuyến Làng nghề Trường Sơn
MC Đặng Thị Khánh Hòa dẫn dắt khán giả tham quan trực tuyến Làng nghề Trường Sơn

 

Làng nghề Trường  Sơn ( thuộc Công ty Cổ phần chế biến Lâm Thủy Sản Khánh Hòa) được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 20.000m2, trong đó có gần 6.000m2 được sử dụng để xây dựng nhà gỗ nghệ thuật để làm nơi sản xuất, trưng bày các các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; gần 14.000m2  đất để xây dựng vườn tượng nghệ thuật, cây cảnh, vườn hoa mai.

 

Tại buổi giới thiệu trực tuyến, Làng nghề Trường Sơn đã giới thiệu với khán giả qua Fanpage những khu trưng bày tác phẩm nghệ thuật như tranh cát của nghệ nhân Trần Thị Thu, trong đó có 2 tác phẩm rất lớn là bức tranh “Làng nghề Trường Sơn” và  bức tranh về Làng mai Trường Sơn; thư họa của họa sĩ Lê Vũ về các danh nhân trên thế giới và Việt Nam; các tác phẩm gốm điêu khắc mang dấu ấn văn hóa Chăm của nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng. Khu vực làng nghề gồm có những nghề đan lưới, làm nón, dệt chiếu, nặn tò he, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gỗ lũa. Đặc biệt là tác phẩm Trống đồng Đông Sơn bằng sợi nhựa tổng hợp có đường kính đến 4m.

 

 Dệt chiếu là một trong những nghề truyền thống được giới thiệu tại làng nghề
Dệt chiếu là một trong những nghề truyền thống được giới thiệu tại làng nghề

 

Nghệ nhân Trần Thị Thu bên bức tranh cát Làng nghề Trường Sơn
Nghệ nhân Trần Thị Thu bên bức tranh cát Làng nghề Trường Sơn

 

Ngoài ra, hiện nay vườn hoa của làng nghề đang có hàng ngàn cây hoa hướng dương, hàng trăm cây hoa hồng đang khoe sắc. Theo kế hoạch, vào dịp Tết tại Làng nghề Trường Sơn sẽ trồng 2.000 cây hoa hướng dương, 500 chậu hoa hồng, 2.000 cây hoa mai và tạo một không gian mở với đa dạng các loài hoa khác.

 

   Làng nghề luôn ngập tràn sắc hoa hồng, hoa hướng dương
Làng nghề luôn ngập tràn sắc hoa hồng, hoa hướng dương

X.T