04:01, 23/01/2023

Không nhiều khách đi tour biển đảo trong 2 ngày đầu năm Quý Mão

Chiều 23-1 (mùng 2 Tết Quý Mão), ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng quản lý Bến tàu Du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang) cho biết, trong ngày có hơn 1.500 khách du lịch xuất bến đi tham quan các tour biển, đảo vịnh Nha Trang, trong đó 85% là khách quốc tế.

Chiều 23-1 (mùng 2 Tết Quý Mão), ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng quản lý Bến tàu Du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý Vịnh Nha Trang) cho biết, trong ngày có hơn 1.500 khách du lịch xuất bến đi tham quan các tour biển, đảo vịnh Nha Trang, trong đó 85% là khách quốc tế. Khách chủ yếu đi tour tham quan Hòn Mun, Hòn Tằm,  Khu du lịch Bãi Tranh, Vịnh San Hô… Theo ông Phú, lượng khách này thấp hơn so với Tết Nhâm Dần 2022. Trước đó, ngày mùng 1 Tết Quý Mão, Bến tàu du lịch Nha Trang chỉ đón 1.077 khách đi tour tham quan vịnh Nha Trang.

Khách du lịch xuống tàu đi tour tham quan vịnh Nha Trang

Khách du lịch xuống tàu đi tour tham quan vịnh Nha Trang

Ở phía bắc Nha Trang, Khu Du lịch Đảo Hoa Lan và Khu Du lịch Đảo Khỉ cũng không quá đông khách. Trong ngày mùng 2 Tết, hai  khu du lịch này chỉ đón hơn 500 lượt khách tham quan. Ông Trần Minh Đức - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa chia sẻ: "Hai  ngày đầu năm Quý Mão, chủ yếu là khách du lịch quốc tế và khách lẻ nội địa. Thông thường, phải đến ngày mùng 3 và mùng 4 Tết mới là cao điểm khách du lịch nội địa đi du xuân. Hy vọng đến khi đó lượng khách du lịch sẽ đông hơn nhiều".

Khách du lịch quốc tế tham quan KDL Đảo Hoa Lan
Khách du lịch quốc tế tham quan Khu du lịch Đảo Hoa Lan

 

XUÂN THÀNH