11:02, 16/02/2021

Khách du lịch Tết Tân Sửu 2021 giảm sâu so với mọi năm

Từ 30 Tết đến mùng 4 Tết Tân Sửu 2021 (tức 11-2 đến 15-2), toàn tỉnh Khánh Hòa chỉ đón 27.100 lượt khách lưu trú, bằng 13,2% so với năm 2019 (thời điểm du lịch chưa bị tác động bởi dịch Covid-19).

 

Từ 30 Tết đến mùng 4 Tết Tân Sửu 2021 (tức 11-2 đến 15-2), toàn tỉnh Khánh Hòa chỉ đón 27.100 lượt khách lưu trú, bằng 13,2% so với năm 2019 (thời điểm du lịch chưa bị tác động bởi dịch Covid-19).

 

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh thành trên cả nước vào cuối tháng 1-2021 đã đảo lộn tất cả kế hoạch du xuân của khách du lịch. E ngại vì dịch bệnh, nên nhiều khách đã hạn chế đi du lịch xa, nhiều khách hủy phòng khách sạn và tour lữ hành. Theo đó, lượng khách du lịch đến Khánh Hòa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu khá thấp. Từ 11 đến 15-2, mỗi ngày sân bay Cam Ranh đón khoảng 25 chuyến bay nội địa, bình quân 150 khách/chuyến. Lượng khách đi bằng xe tour du lịch cũng khá ít, đường phố Nha Trang những ngày Tết rất thông thoáng, không còn hình ảnh những đoàn xe chở khách du lịch ngược xuôi trên phố như mọi năm.

 

<p style= &quot;text-align: justify; &quot;>Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm trò chơi đi cầu khỉ ở VinWonders Nha Trang trong ngày Xuân Tân Sửu 2021</p>

Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm trò chơi đi cầu khỉ ở VinWonders Nha Trang trong ngày Xuân Tân Sửu 2021

 

Theo báo cáo của Sở Du lịch, từ 30 Tết đến mùng 4 Tết Tân Sửu 2021, toàn tỉnh đã đón 27.100 lượt khách lưu trú, bằng 13,2% so với năm 2019 (thời điểm du lịch chưa bị tác động với dịch Covid-19). Công suất phòng khoảng 33,8%, doanh thu du lịch được hơn 92 tỷ đồng, bằng 12,5% so với năm 2019. Khách du lịch chủ yếu lưu trú ở các khu resort, khách sạn cao cấp ở khu Bãi Dài, huyện Cam Lâm và Nha Trang. Trong đó, khu nghỉ dưỡng Movenpick Cam Ranh dẫn đầu về lượt khách lưu trú với 3.085 lượt khách, công suất phòng cao nhất thuộc về Amiana resort với gần 61,2%.

 

Khu du lịch Vinpearl Land  (VinWonders) Nha Trang vẫn là điểm du lịch hút khách nhất của du lịch Khánh Hòa. Trong 4 ngày đầu Xuân Tân Sửu,  khu du lịch này đã đón gần 15.000 lượt khách tham quan, vui chơi giải trí. 

 

XUÂN THÀNH