09:02, 16/02/2021

Du lịch Tết giảm sâu

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến hoạt động du lịch Tết trầm lắng. Theo báo cáo của Sở Du lịch, từ 30 Tết đến mùng 4 Tết Tân Sửu, toàn tỉnh chỉ đón 27.100 lượt khách lưu trú.
 

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến hoạt động du lịch Tết trầm lắng. Theo báo cáo của Sở Du lịch, từ 30 Tết đến mùng 4 Tết Tân Sửu, toàn tỉnh chỉ đón 27.100 lượt khách lưu trú.
 
 
Lượng khách giảm sâu
 
 
Dịp Tết Tân Sửu 2021, các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sản phẩm thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến người dân hạn chế du lịch xa, nhiều khách hủy phòng khách sạn và tour lữ hành. Từ ngày 10 đến 15-2 (tức từ 29 Tết đến mùng 4 Tết Tân Sửu), mỗi ngày sân bay Cam Ranh đón khoảng 25 chuyến bay nội địa, bình quân 150 khách/chuyến. Lượng khách đi bằng xe tour du lịch cũng khá ít, đường phố Nha Trang những ngày Tết rất thông thoáng, không còn hình ảnh những đoàn xe chở khách du lịch ngược xuôi trên phố như mọi năm. “Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, hầu hết các cơ sở lưu trú, điểm đến du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh không tăng giá dịch vụ mà chú trọng đến chất lượng dịch vụ phục vụ khách để kích cầu du lịch. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên lượng khách giảm sâu”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết.

 

Múa lân khai xuân ở Champa Island Nha Trang.
Múa lân khai xuân ở Champa Island Nha Trang.
 
Theo báo cáo của Sở Du lịch, từ ngày 30 đến mùng 4 Tết (tức 11 đến 15-2), toàn tỉnh đã đón 27.100 lượt khách lưu trú, bằng 13,2% so với năm 2019 (thời điểm du lịch chưa bị tác động bởi dịch Covid-19). Công suất phòng khoảng 33,8%, doanh thu du lịch được hơn 92 tỷ đồng, bằng 12,5% so với năm 2019. Khách du lịch chủ yếu lưu trú ở các resort, khách sạn cao cấp ở khu Bãi Dài (huyện Cam Lâm) và TP. Nha Trang. Trong đó, khu nghỉ dưỡng Movenpick Cam Ranh dẫn đầu về lượt khách lưu trú với 3.085 lượt khách, công suất phòng cao nhất thuộc về Amiana resort với gần 61,2%.  
 
 
Lượng khách du lịch sụt giảm đã khiến các điểm tham quan vắng khách hơn mọi năm. VinWonders Nha Trang vẫn là điểm hút khách nhất nhưng chỉ đón được khoảng 15.000 lượt khách. Lượng khách đi tour du lịch biển đảo cũng khá ít. Trong 5 ngày Tết, Bến tàu du lịch Nha Trang đón hơn 4.200 lượt khách đi tham quan. Tương tự, Khu du lịch Đảo Khỉ và Đảo Hoa Lan thuộc Công ty Du lịch Long Phú chỉ đón khoảng 1.600 lượt khách…
 
 
Nỗ lực tổ chức hoạt động vui xuân
 
 
Dù lượng khách du lịch bị sụt giảm nhưng các điểm du lịch ở Nha Trang - Khánh Hòa vẫn nỗ lực tổ chức các hoạt động cho du khách vui xuân. Trong dịp Tết Tân Sửu, ngoài Tata Show, Vinwonders Nha Trang tổ chức nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa dân tộc như phiên chợ quê, các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, nhảy sạp, ném còn, đi cà kheo và đi cầu khỉ. Vinwonders Nha Trang còn tổ chức múa lân sư rồng, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, hát dân ca điệu lý, tặng chữ thư pháp, nặn tò he, gấp lá dừa. 
 
 
Tương tự, Khu du lịch Champa Island Nha Trang tổ chức múa lân khai xuân vào sáng mùng 2 Tết cùng một số hoạt động thú vị như: Ông đồ khai bút với dòng chữ thư pháp “Xuân yêu thương”, tặng chữ đầu xuân, nghệ nhân nặn tò he, các trò chơi dân gian, biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Khu du lịch Ba Hồ chào đón du khách bằng những tiểu cảnh đậm chất thôn quê như đàn trâu tinh nghịch, trúng mùa lúa… từ rơm, bắp, mây tre lá; đặc biệt, khu du lịch còn tái hiện hình ảnh chợ chồm hổm rất dân dã. Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú đưa thêm tour tham quan rừng ngập mặn bằng thuyền kayak, check-in cầu bắc ngang khu rừng dài 175m, cùng nhiều dịch vụ giải trí thú vị khác để phục vụ du khách…

 

XUÂN THÀNH